Xung đột Trung Đông: Israel - Iran mở rộng tấn công trên nhiều mặt trận
Xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các cuộc tấn công trực tiếp và thông qua các lực lượng đồng minh trên khắp Trung Đông. Các đợt không kích vào Tehran, tên lửa hướng tới Tel Aviv, cùng hàng loạt vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và các cơ sở hạ tầng tại Vùng Vịnh đang khiến tình hình an ninh khu vực trở nên đặc biệt căng thẳng, kéo theo nguy cơ lan rộng thành một cuộc chiến khu vực.
Israel - Iran liên tiếp tấn công các mục tiêu chiến lược
Ngày 6-3, quân đội Israel thông báo đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại thủ đô Tehran của Iran. Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chiến dịch này nhắm vào "hạ tầng của chính quyền Iran", trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel bước sang giai đoạn mới.
Truyền hình nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các khu vực khác nhau của Tehran trong rạng sáng cùng ngày. Trước đó, Israel cho biết đã thực hiện khoảng 2.500 cuộc không kích kể từ khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bắt đầu cuối tháng 2, phá hủy phần lớn bệ phóng tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không của nước này.
Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo phóng tên lửa hướng về Tel Aviv. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng hình thức kết hợp giữa tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm vào nhiều mục tiêu tại khu vực trung tâm thành phố. Iran cũng mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và đồng minh tại khu vực Vùng Vịnh. Tại Abu Dhabi (UAE), nhiều tiếng nổ được ghi nhận khi hệ thống phòng không kích hoạt để đánh chặn tên lửa. Người dân tại các tiểu vương quốc như Dubai và Fujairah nhận được cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại, yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn.
Trong khi đó, Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan. Tại Qatar, hệ thống phòng không cũng phá hủy một UAV nhắm vào căn cứ không quân Al-Udeid của Mỹ - cơ sở quân sự lớn nhất của Washington tại Trung Đông. Iran đồng thời tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Iraq.
Giao tranh lan rộng tại Lebanon
Song song với căng thẳng Israel - Iran, xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng tiếp tục leo thang. Ngày 6-3, Hezbollah tuyên bố đã phóng rocket và pháo kích vào nhiều vị trí của quân đội Israel dọc biên giới nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của Israel. Israel sau đó tiến hành các đợt không kích mới vào khu ngoại ô phía Nam Beirut - khu vực được xem là thành trì của Hezbollah. Trước khi tấn công, quân đội Israel đã phát cảnh báo yêu cầu người dân tại khu vực Dahieh sơ tán. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel từ ngày 3-3 đã khiến ít nhất 123 người thiệt mạng và hơn 680 người bị thương. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã kêu gọi Pháp can thiệp nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công.
Trước tình hình leo thang, NATO thông báo nâng mức cảnh giác phòng thủ tên lửa đạn đạo sau khi một tên lửa được cho là từ Iran nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã bị đánh chặn. Anh cũng điều thêm máy bay chiến đấu Typhoon tới Qatar, triển khai trực thăng chống UAV tới Cyprus và điều tàu chiến tới Địa Trung Hải để tăng cường phòng thủ.
Theo World Health Organization (WHO), xung đột hiện đã ảnh hưởng tới ít nhất 16 quốc gia trong khu vực. Số liệu ban đầu cho thấy khoảng 1.000 người đã thiệt mạng tại Iran, 50 người tại Lebanon, 13 người tại Israel và 11 người tại các quốc gia Vùng Vịnh. Xung đột cũng khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó khoảng 100.000 người rời khỏi Iran và hơn 60.000 người phải sơ tán tại Lebanon, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nếu giao tranh tiếp tục lan rộng.
Châu Á tìm giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, nhiều quốc gia châu Á đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế trong nước.
Tại Thái Lan, chính phủ đã ban hành một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu. Trong cuộc họp do Thủ tướng Anutin Charnvirakul triệu tập ngày 5-3, Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon cho biết trữ lượng dầu hiện nay của nước này có thể đáp ứng nhu cầu trong khoảng 95 ngày, cao hơn đáng kể so với mức 60-65 ngày trước đó nhờ bổ sung nguồn cung từ ngoài Trung Đông. Để tăng cường dự phòng, Bộ Năng lượng Thái Lan yêu cầu các doanh nghiệp nâng mức dự trữ bắt buộc từ 1% lên 3% và tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu tinh chế nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, ngoại trừ Lào và Myanmar - hai quốc gia có quan hệ trao đổi năng lượng chặt chẽ với Thái Lan. Chính phủ nước này cũng xây dựng các kịch bản dự phòng như tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học trong dầu diesel và phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh.
Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung ngày 5-3 chỉ trích việc giá xăng bán lẻ trong nước tăng nhanh bất thường và cho rằng có dấu hiệu một số cơ sở kinh doanh lợi dụng tình hình để tăng giá. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét khả năng áp trần giá xăng tại các trạm bán lẻ nếu cần thiết, đồng thời kích hoạt hệ thống cảnh báo an ninh tài nguyên đối với dầu mỏ và khí đốt.
Trong khi đó, Trung Quốc đang thúc đẩy đàm phán với Iran nhằm bảo đảm một "hành lang an toàn" cho các tàu chở dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và LNG toàn cầu. Theo dữ liệu từ Vortexa, số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh từ khoảng 24 tàu mỗi ngày xuống chỉ còn 4 tàu vào ngày 1-3, trong khi khoảng 300 tàu đang mắc kẹt trong khu vực. Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, giá dầu thế giới đã tăng hơn 15%, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và áp lực lạm phát đối với nhiều nền kinh tế lớn.
AN BÌNH





